Bão Dujuan sẽ suy yếu thành ATNĐ trước khi vào Biển Đông

22/02/2021 06:33 GMT+7

Khi đi vào đất liền Philippines, cơn bão Dujuan nhiều khả năng sẽ suy yếu thành ATNĐ trước khi đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 22.2.

Ngày 21.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhận định từ các đài khí tượng quốc tế, cơn bão Dujuan nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trước khi tiến vào Biển Đông.

Bão Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào biển Đông

Cụ thể, Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết trong ngày cường độ bão Dujuan có sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 65 km/giờ, tương đương cấp 8, giật cấp 10 và đang có dấu hiệu suy yếu, không có khả năng mạnh lên.
Khi đi vào đất liền Philippines, cơn bão Dujuan nhiều khả năng sẽ suy yếu thành ATNĐ trước khi đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 22.2. Cũng theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Dujuan có rất ít khả năng để trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay khi đang suy yếu nhanh hơn so với các kịch bản dự báo ban đầu.
Theo dự báo của Nhật Bản, bão Dujuan thậm chí có thể suy yếu thành ATNĐ ngay tại thời điểm tiếp cận đất liền Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.