Báo động tai nạn giao thông nghiêm trọng do rượu, ma tuý

Mai Hà
Mai Hà
30/05/2019 16:14 GMT+7

Năm tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn giao thông , hơn 3.100 người chết và 5.200 người bị thương, giảm 10% cả 3 tiêu chí, nhưng các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đang gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, trong tháng 5, cả nước xảy ra 1.326 vụ, làm chết 558 người và làm bị thương 1.075 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018, giảm 144 vụ (giảm 9,8%), giảm 130 người chết (giảm 18,9%), giảm 51 người bị thương (giảm 4,53%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 1.313 vụ, làm chết 553 người, bị thương 1.072 người. Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Đường thuỷ xảy ra 3 vụ, làm 1 người bị thương.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam (từ ngày 16.12.2018 đến 15.5), toàn quốc xảy ra 6.779 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.128 người, bị thương 5.254 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 711 vụ (giảm 9,49%), số người chết giảm 348 người (giảm 10%), số người bị thương giảm 508 người (giảm 8,82%).
Tuy nhiên, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cũng cảnh báo, một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội; đáng báo động là tình trạng lái xe sử dụng ma tuý, vi phạm về nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (điển hình là 3 vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định, thành phố Hà Nội trong tháng 4).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.