Báo chí cần tiên phong chống tiêu cực, tham nhũng

18/03/2017 08:31 GMT+7

Ngày 17.3, tại Hà Nội, Hội Nhà báo VN phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư và Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2017 với chủ đề: "Báo chí VN đồng hành cùng đất nước đổi mới".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và Hà Nội đã tới dự.
Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, cho biết hội báo diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19.3), trưng bày giới thiệu các ấn phẩm đặc sắc, thành tựu ấn tượng của nền báo chí cách mạng VN trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017. Các ấn phẩm, tác phẩm báo chí truyền hình được trưng bày theo 3 khối: toàn cảnh báo chí VN, khối báo chí T.Ư và khối báo chí địa phương. Bên cạnh đó, hội báo có các chương trình tọa đàm về chủ đề: Đạo đức nhà báo trong kỷ nguyên số; công nghệ truyền hình thế hệ mới; giao lưu giữa công chúng với cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Dịp này, Hội Nhà báo VN bình chọn, công bố tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016; trao các giải thưởng trong khuôn khổ của hội báo, tiếp nhận các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng báo chí VN.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cùng với Hội báo xuân tổ chức hằng năm tại các địa phương, Hội báo toàn quốc năm 2017 là hoạt động giàu tính văn hóa, vừa tạo diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, vừa đưa báo chí cách mạng VN gần gũi, gắn bó và đi sâu vào đời sống nhân dân.
Khẳng định báo chí cách mạng là lực lượng xung kích, giữ vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và gần đây nhất là Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đang đặt ra cho báo chí những nhiệm vụ quan trọng, trong đó có vấn đề quản lý báo chí và thông tin trên mạng internet. Công tác này trên nguyên tắc phát huy vai trò của cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tăng cường về bản lĩnh, trình độ và đạo đức người làm báo; đồng thời, một mặt cần xử lý nghiêm vi phạm, mặt khác tôn vinh các cơ quan báo chí, cá nhân tốt, nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho báo chí phát triển.
“Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần tiên phong trong chống tiêu cực, nêu gương thực hiện pháp luật, đề cao đạo đức, lối sống văn minh và hoạt động của cơ quan báo chí, giúp toàn xã hội nêu gương người tốt việc tốt, đấu tranh với việc xấu, tiêu cực, tham nhũng đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.