Bão Bopha tiến thẳng vào biển Đông

04/12/2012 15:11 GMT+7

(TNO) Chiều nay 4.12, tâm bão Bopha đã nằm trên khu vực phía tây bắc đảo Mindanao (Philippines), cường độ mạnh cấp 12 - cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14 - cấp 15.

>> Chủ động đối phó với siêu bão Bopha
>> Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Chiều mai 5.12, tâm bão nằm trên khu vực phía bắc đảo Palaoan (Philippines), cường độ mạnh cấp 12 - cấp 13.

 
Bản đồ dự báo đường đi của bão Bopha - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Dự báo, chiều ngày 6.12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 370 km về phía đông đông bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai 5.12, vùng biển phía đông nam biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - cấp 13, giật cấp 14 - cấp 15, biển động dữ dội.

Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.