Băng trộm két sắt liên tỉnh lãnh án

19/07/2016 20:21 GMT+7

Tòa án đã tuyên án đối với băng trộm két sắt liên tỉnh từ Đồng Nai ra Phú Yên gây án

Sau 2 ngày xét xử, sáng 19.7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Tuấn (42 tuổi, ở xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) 15 năm tù, Quách Bạch Thủ (29 tuổi, ở xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai) 10 năm tù, Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, ở phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) 9 năm tù và Nguyễn Hữu Phát (38 tuổi, ở xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) 8 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7-10.2015, Tuấn đã rủ Thủ, Cường, Phát và Nghĩa (chưa xác định rõ họ và địa chỉ) trộm cắp tài sản. Cả nhóm thống nhất nên Tuấn chuẩn bị mỏ lết, tuốc nơ vít và thanh sắt. Còn Cường, Thủ, Phát chuẩn bị xe mô tô cùng ra Phú Yên để trộm. Cả nhóm đã gây ra 4 vụ trộm két sắt ở Phú Yên.

Ngày 9.7.2015, Tuấn cùng đồng bọn đã đến thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Tại đây, bọn chúng thấy nhà anh Đinh Văn Châu đóng cửa, không có người trông coi nên Tuấn và Nghĩa cắt lưới B40 đột nhập vào nhà, số còn lại đứng ngoài cảnh giới. Tuy nhiên, két sắt nhà anh Châu không có tài sản nên cả nhóm bỏ đi.

Tiếp đến, rạng sáng 1.10.2015, nhóm của Tuấn đến thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) thì quan sát, thấy nhà chị Nguyễn Thị Hoa Hậu, đóng cửa, không có người trông coi. Bọn chúng đã đột nhập lục két sắt, lấy đi 27 triệu đồng. Tương tự như vậy, rạng sáng 2.10.2015, Tuấn cùng đồng bọn đến thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đột nhập, cạy tủ lấy 2 sợi dây chuyền, 2 đôi bông tai, 1 mặt dây chuyền và 1 chiếc nhẫn đều là vàng 24K khoảng 5,3 chỉ vàng và 5,2 triệu tiền mặt. Buổi chiều 2.10.2015, trên đường về, Tuấn và đồng bọn phát hiện nhà ông Đặng Ngọc Luân (ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) không có người trông coi nên đã đột nhập, cạy két sắt lấy 1,6 triệu đồng, 9,5 lượng vàng 24K và 7,15 chỉ vàng 18K.

Tổng số tài sản mà băng này gây ra trong 4 vụ trộm trị giá hơn 130 triệu đồng..

Trong quá trình điều tra, Tuấn, Thủ và Cường còn khai gây ra vụ trộm vào ngày 17.6.1015 tại thị trấn An Lão, huyện An Lão (Bình Định) với số tiền 40 triệu đồng. Riêng Tuấn đã có 5 tiền án, nhưng đã có 4 tiền án về trộm cắp và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.