Băng trộm chuyên 'hoạt động' lúc rạng sáng lãnh án

22/06/2016 17:33 GMT+7

Với thủ đoạn lợi dụng nửa đêm đến sáng, các bị cáo đã cùng nhau đột nhập vào nhà dân trộm tài sản rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 22.6, TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Trọng Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng đồng bọn về tội trộm cắp tải sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa) 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, quê Thanh Hóa) 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Hà (25 tuổi, quê Thanh Hóa) 10 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Xuân Linh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng 6 tháng 9 ngày tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5.2014 đến 12.2015, Linh cùng Cường và Hà bàn bạc, tổ chức thực hiện nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Thủ đoạn của 3 bị cáo là lợi dụng vào thời điểm từ nửa đêm đến sáng, Linh sử dụng xe máy chở Cường hoặc Hà trên các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu, thấy nhà dân nào sơ hở liền lấy trộm tài sản.

Tính đến ngày bị bắt, Linh cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm tài sản, gồm xe máy, ti vi, điện thoại… của nhiều nạn nhân khác nhau.

Trong đó có xe máy biển số 72K1 - 5556, Cường thông qua Nguyễn Xuân Linh đã bán cho Thắng với giá 3,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.