Băng trộm cắp tài sản liên tỉnh lãnh án

09/06/2016 14:17 GMT+7

Chỉ trong vòng 2 tháng, băng trộm cắp tài sản do Huỳnh Hữu Hạnh cầm đầu đã liên tục thực hiện 16 vụ trộm tại nhiều nơi ở Tây Ninh, Lâm Đồng và Bình Phước.

Ngày 9.6, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo về tội “trộm cắp tài sản".
Bị cáo Huỳnh Hữu Hạnh (31 tuổi, ngụ X.Suối Ngô, H.Tân Châu, có 3 tiền án về tội danh trên chưa được xóa án tích) mức án 16 năm tù giam. Đồng thời, bị cáo Hạnh đang phải chấp hành bản án 4 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” (TAND H.Gò Dầu tuyên ngày 25.3.2016). Do đó, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù giam;
Huỳnh Hữu Hạnh chủ mưu toàn bộ 16 vụ trộm cắp Ảnh: Giang Phương
Các bị cáo Võ Văn Tình (25 tuổi, ngụ X.Tân Hưng, H.Tân Châu) 14 năm tù; Nguyễn Hùng Dương (32 tuổi, ngụ X.Tân Bình, TP.Tây Ninh) 12 năm tù; Nguyễn Hữu Phúc (29 tuổi, ngụ X.Suối Ngô, H.Tân Châu, 2 tiền án cùng tội danh trên) bị tuyên phạt 4 năm tù giam.
Đồng thời, bị cáo Phúc đang chấp hành bản án ngày 25.6.2015 của TAND H.Tân Biên xử phạt 1 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Do đó, tổng hợp hình phạt của Phúc là 5 năm 6 tháng tù giam. Đến tháng 4.2015
Theo cáo trạng, từ tháng 2.2015 đến tháng 4.2015, 4 bị cáo đã tổ chức thực hiện tổng cộng 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh (9 vụ tại các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Hòa Thành, TP.Tây Ninh, Tân Châu, Tân Biên), TP.Đà Lạt (Lâm Đồng, 6 vụ) và H.Lộc Ninh (Bình Phước, 1 vụ), chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 530 triệu đồng.
Trong đó, Hạnh với vai trò là người chủ mưu, rủ rê rồi bàn bạc, thống nhất tổ chức và trực tiếp tham gia cả 16 vụ, Tình tham gia 13 vụ, Dương 10 vụ và Phúc 1 vụ.
Tại tòa, các bị thừa nhận hành vi phạm tội.
Trình bày trước HĐXX, Hạnh nói: “Toàn bộ số tiền do các bị cáo đã chiếm đoạt một mình bị cáo sẽ chịu trách nhiệm hết”. Trả lời HĐXX trả như thế nào thì Hạnh nói “Đợi bị cáo ra tù sẽ làm việc trả dần”
HĐXX nhận định, tính chất vụ án rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là ý thức được nhưng phạm tội táo bạo. Khi phạm tội có sự bàn bạc thống nhất vai trò từng người, địa bàn hoạt động chuẩn bị phương tiện hoạt động thể hiện sự chuyên nghiệp, câu kết chặt chẽ với nhau…
Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng nên miễn hình phạt bổ sung. Cả 4 bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.