Băng nhóm hỗn chiến chỉ từ 'mâu thuẫn trai gái' lãnh án

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/10/2020 20:01 GMT+7

Do mâu thuẫn trong chuyện trai gái, 2 bị cáo hẹn nhau đánh tay đôi, nhưng sau đó tụ tập hàng chục người mang theo hung khí lao vào hỗn chiến.

Ngày 12.10, TAND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 20 bị cáo trong vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng nhiều hung khí, súng bắng điện làm 4 người bị thương.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Ảnh: Nguyễn Long

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trai gái, khoảng 20 giờ ngày 24.6.2019, Nguyễn Ngọc Quang Minh (27 tuổi, ngụ H.Long Điền) và Nguyễn Trầm Thiện Thanh (34 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) xảy ra mâu thuẫn tại quán bar King club (TP.Bà Rịa) nhưng được mọi người can ngăn.

Minh rời quán bar chạy xe máy về nhà người quen tên Hiển ở xã Phước Hưng (H.Long Điền) và kể cho nhóm bạn đang ở đây.

Khoảng 20 phút sau, Thanh cùng nhóm bạn cầm theo hung khí, súng điện đến nhà ông Hiển tìm Minh. Do Minh không ra gặp nên Thanh dùng thanh kiếm chém vào một xe máy dựng ngay nhà ông Hiển rồi bỏ đi.

Một lúc sau, Thanh gọi điện thoại hẹn Minh giao đấu tại ruộng muối trên tỉnh lộ 44A, xã An Ngãi (H.Long Điền).

Tại đây cả hai nhóm cầm hung khí lao vào đâm chémVụ hỗn chiến làm 4 người trong 2 nhóm bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa và TP.HCM để cấp cứu.

Trong 2 nhóm trên khi phạm tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, có nhiều bị cáo chưa được xóa án tích về các tội danh khác, ngoài ra có bị cáo còn chưa đủ tuổi thành niên. 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. 10 bị cáo cùng nhóm Thanh bị HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam về cùng tội danh trên.

Bị cáo Minh bị HĐXX tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. 9 bị cáo khác tham gia vụ hỗn chiến trong nhóm của Minh bị tuyên phạt từ 2 năm đến 4 năm tù giam cùng tội danh trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.