Băng nhóm giang hồ bắt người đưa sang Campuchia tống tiền

27/02/2016 08:09 GMT+7

Ông Lịnh cá độ bóng đá, nợ Thịnh gần 300 triệu đồng rồi bỏ trốn, sau đó bị Thịnh bắt qua Campuchia và gọi điện yêu cầu người thân nạn nhân mang 200 triệu đồng trả nợ nếu không ông Lịnh sẽ bị giết, lấy nội tạng.

Ông Lịnh cá độ bóng đá, nợ Thịnh gần 300 triệu đồng rồi bỏ trốn, sau đó bị Thịnh bắt qua Campuchia và gọi điện yêu cầu người thân nạn nhân mang 200 triệu đồng trả nợ nếu không ông Lịnh sẽ bị giết, lấy nội tạng.

Thịnh, Na, Trung - Ảnh: Công an cung cấpThịnh, Na, Trung - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết vừa truy bắt được 3 nghi phạm trong băng nhóm bắt ông Nguyễn Văn Lịnh (45 tuổi) đưa sang Campuchia giam giữ, đánh đập để tống tiền.
3 nghi phạm đang bị công an tạm giữ hình sự gồm: Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi, quê Đà Nẵng), Đinh Ly Na (28 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Thành Trung (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra từ công an, năm 2013 ông Lịnh tham gia cá độ bóng đá và nợ Thịnh gần 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Chiều 30.1.2016, ông Lịnh đang ngồi tại quán cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) thì bị Thịnh cùng 8 người tới khống chế đưa lên xe chở tới một quán cà phê trên Hương lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) rồi thay nhau đánh đập, dọa giết để buộc ông Lịnh phải trả tiền.
Tối cùng ngày, băng nhóm này thuê ô tô chở ông Lịnh đưa qua Campuchia nhốt tại một phòng khách sạn và tiếp tục đánh. Các nghi phạm liên tục gọi điện thoại cho chị N.T.H.Nh (bạn gái ông Lịnh) buộc phải mang 200 triệu đồng qua Campuchia trả nợ nếu không ông Lịnh sẽ bị bọn chúng giết, lấy nội tạng bán. Tuy nhiên, chị Th. không thực hiện theo yêu cầu của các nghi phạm. Ngày 22.2 ông Lịnh được thả về VN và đã đến Công an Q.Tân Phú tố cáo.
Qua điều tra, công an đã bắt được Thịnh, Trung, Na. Theo Công an Q.Tân Phú, đây là băng nhóm giang hồ, đòi nợ thuê, hoạt động có tổ chức. Khám xét nơi ở các nghi phạm, công an thu giữ 2 khẩu súng, 3 thanh kiếm tự chế. Công an đang tiếp tục truy bắt những người liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.