Băng nhóm giả gái mại dâm lừa đảo trên QL1A hoạt động thế nào?

Trần Tiến
Trần Tiến
10/06/2019 15:28 GMT+7

Sau khi giả gái mại dâm lừa khách vào khách sạn rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nhóm này còn tiếp tục theo dõi con mồi và đánh dằn mặt nếu nạn nhân có ý định đến cơ quan công an trình báo.

Từ đầu năm 2019, Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện một băng nhóm, đường dây chuyên giả gái mại dâm để lừa đảo, trộm cắp tài sản dọc QL1A, đoạn từ ngã tư Bà Điểm đến KCN Vĩnh Lộc (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn).
Theo điều tra, lực lượng trinh sát xác định Lý Phương Vỹ (43 tuổi, quê Bạc Liêu, trú tại H.Hóc Môn) cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Dưới trướng của Vỹ có một đội ngũ gái mại dâm giả từ 18 - 35 tuổi (có cả người đồng tính) và lực lượng cảnh giới hùng hậu với tổng số lên đến hàng chục người. Để thuận lợi cho việc quản lý, Vỹ chia một phần địa bàn trên tuyến QL1A cho Lý Ngọc Giang (38 tuổi, em ruột Vỹ).
ĐƯỜNG DÂY MẠI DÂM GIẢ
Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi, em ruột Vỹ, quê Bạc Liêu, trú tại H.Hóc Môn) cầm đầu đường dây giả gái mại dâm để lừa đảo. ẢNH: T.T.

Băng nhóm này hoạt động rất "bài bản"

Đầu tiên, những “gái mồi” sẽ đứng dọc tuyến QL1A câu khách với giá 400.000 - 500.000 đồng, khu vực này sẽ bố trí từ 5 - 7 cảnh giới vừa để tránh lực lượng chức năng, vừa để theo dõi con mồi đi vào khách sạn.

Tại khách sạn, “gái mồi” sẽ yêu cầu khách trả tiền phòng và tiền mua dâm trước rồi mới dẫn lên phòng. Tại đây, “gái mồi” tiếp tục dùng các chiêu trò để dụ khách vào phòng tắm sau đó cùng đồng bọn ẵm toàn bộ tài sản tẩu thoát. Nhóm cảnh giới vẫn tiếp tục theo dõi các nạn nhân, thậm chí hành hung đánh dằn mặt nếu các nạn nhân có ý định đến cơ quan công an trình báo. Xong một phi vụ, “gái mồi” lại tiếp tục ra bến "săn mồi".

Sau nhiều tháng miệt mài theo dõi, tối 25.5, BCH Phòng PC02 huy động 80 cán bộ chiến sỹ chia làm nhiều mũi tiến hành hành phục kích, bắt quả tang băng nhóm này đang thực hiện hành vi giả gái mại dâm để trộm cắp tài sản của khách.

Tiếp tục truy quét, lực lượng chức năng tạm giữ 25 đối tượng liên quan, trong đó khởi tố 8 đối tượng gồm: Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi) cầm đầu đường dây; Nguyễn Văn Danh (39 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Nu (27 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Vũ (27 tuổi, quê Trà Vinh), Lại Quốc Được (23 tuổi, quê Bắc Giang) đều làm cảnh giới và trộm cắp tài sản; Phan Thị Mác (33 tuổi, quê An Giang) và Phạm Phú Thị Thanh Lin (39 tuổi) cùng giả gái mại dâm.  

CẢNH GIỚI
Nguyễn Văn Nu (27 tuổi, quê Đồng Tháp) có vai trò làm cảnh giới và thẳng tay hành hung khi khách cự cãi. ẢNH: T.T

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, băng nhóm này hoạt động từ năm 2017, mỗi ngày đều lừa đảo trung bình 10 vụ.

Sau những phi vụ thành công, nhóm của Vỹ chia tỷ lệ 7 - 3 (gái mồi lấy 7 phần, nhóm hỗ trợ lấy 3 phần - PV), nhóm của Giang chia 6 - 4, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn làm việc với Lương Thế Hiển để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản gian. Hiển cũng thừa nhận trong 1 năm qua đã thu mua hơn 1.000 chiếc điện thoại từ băng nhóm này.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng yêu cầu các bị hại đến cơ quan CSĐT TP.HCM trình diện. Ngoài ra, PC02 còn yêu cầu các đối tượng liên quan trong đường dây giả gái mại dâm này đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.