Băng ngang đường sắt, bị tàu hỏa tông chết

25/05/2015 18:24 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ sáng ngày 25.5, khi băng ngang đường sắt, một người đàn ông đã bị tàu hỏa tông chết.

(TNO) Lúc 8 giờ sáng ngày 25.5, khi băng ngang đường sắt, một người đàn ông đã bị tàu hỏa tông chết.

Không quan sát, bị tàu hỏa đâm chếtVị trí nạn nhân Cù Bá Tài bị tàu hỏa đâm chết - Ảnh: Hoàng Long 
Tai nạn xảy ra tại đoạn đường sắt qua thôn Phú Thọ, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, anh Cù Bá Tài (36 tuổi, trú tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và một người bạn điều khiển 2 xe máy đi trên đường quốc lộ 10, hướng Nam Định - Ninh Bình.
Khi đến khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, anh Tài chuyển hướng rẽ trái băng ngang đường sắt, đúng vào lúc tàu SE7 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn đi đến.
Mặc dù người dân và bạn đồng hành hô gọi, nhưng anh Tài không nghe thấy nên tiếp tục phóng qua đường sắt và bị tàu SE 7 đâm trực diện, tử vong tại chỗ.
Đến 15 giờ 30 chiều nay, thi thể anh Tài đã được thân nhân đưa về quê để an táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.