Băng ngang đường ray, một người bị tàu lửa tông chết

18/01/2017 15:27 GMT+7

Một người dân lái xe máy băng ngang đường ray không có rào chắn đã bị tàu lửa tông tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 18.1 tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) khiến anh Nguyễn Văn Xuân (20 tuổi, ngụ Hải Dương) tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Xuân điều khiển xe máy BS 60M5 - 5383 băng ngang qua đường ray xe lửa không có rào chắn tại Km 1689+500, thuộc KP.8, P.Long Bình (TP.Biên Hòa), thì bị đoàn tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn) do lái tàu Phạm Đức Hướng điều khiển tông vào.
Cú tông mạnh đã khiến cả xe và người văng xa khoảng 80 m, anh Xuân tử vong tại chỗ; xe máy gãy rời thành nhiều phần.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt, phối hợp với nhân viên đoàn tàu lập biên bản hiện trường và điều tra vụ việc.
Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho người nhà để lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.