Băng giá phủ trắng núi đồi ở Mù Cang Chải

11/01/2018 16:31 GMT+7

Băng giá xuất hiện dày đặc, bao phủ núi đồi ở bản Chống Páo Sang, xã La Pán Tẩn (H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 11.1, bà Hờ Thị Dê, Phó bí thư Đảng ủy xã La Pá Tẩn cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, băng giá bắt đầu xuất hiện ở địa phương từ ngày hôm qua 10.1.
Băng giá dày nhất ở khu vực bản vùng cao Chống Páo Sang, cho đến trưa nay 11.1, băng giá đóng thành mảng lớn trên cây, phủ trắng núi đồi ở bản này.
Cũng theo bà Hờ Thị Dê, do thời tiết rét đậm rét hại trong 2 ngày vừa qua, trên 1.000 học sinh trong toàn xã La Pán Tẩn đã phải nghỉ học ở nhà tránh rét và chỉ đi học trở lại khi thời tiết ấm lên.
 
 
bang-gia-mu-cang-chai
Băng giá xuất hiện ở khu vực bản Chống Páo Sang, xã La Pán Tẩn Ảnh Thu Ngân
bang-gia-mu-cang-chai
bang-gia-mu-cang-chai
Băng giá bám thành rặng các tán trên cây Ảnh Thu Ngân
bang-gia-mu-cang-chai
bang-gia-mu-cang-chai
Người dân đội cả mũ bảo hiểm chụp ảnh trong băng giá Ảnh Thu Ngân
bang-gia-mu-cang-chaiCây cối bị băng tuyết bao phủ Ảnh: Thu Ngân


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.