Băng giá dày đặc trên đỉnh núi Fansipan

03/11/2018 13:05 GMT+7

Vùng núi Fansipan (Lào Cai) tiếp tục xuất hiện băng giá trở lại với độ phủ dày hơn, đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện vào thời điểm cuối mùa thu, đầu mùa đông năm nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm về sáng 3.11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ tiếp tục biến tính mạnh khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu.
Nhiệt độ đo lúc 7 giờ sáng cùng ngày tại Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) giản xuống còn 11 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét 11,8 độ C. Tại Lào Cai, nhiệt độ ở Bắc Hà giảm xuống 9,2 độ C; Sa Pa rét 7,6 độ C. Tại Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ giảm rất sâu, xuống còn 6,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt không khí lạnh này.
Cũng trong sáng sớm nay, băng giá tiếp tục xuất hiện trở lại ở khu vực đỉnh núi Fansipan. Ghi nhận tại quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend trên đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, Lào Cai), băng giá xuất hiện dày đặc, bám chặt trên các lối đi và chóp kim loại đỉnh Fansipan. Băng ngưng tụ thành lớp dày khiến du khách có thể cầm nắm được  tạo thành hình những con vật ngộ nghĩnh.
Đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện trên khu vực đỉnh núi Fansipan ở thời điểm cuối mùa thu, đầu đông năm nay. Trước đó, trong các ngày 31.10 và 1.11, băng giá cũng được ghi nhận xuất hiện ở khu vực đỉnh núi Fansipan khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.
 bang-gia-fansipan
Chóp đỉnh Fansipan bị băng phủ trắng Ảnh Hoàng Phương
So với ngày 31.10 và 1.11, băng giá trong ngày 3.11 dày hơn Ảnh Hoàng Phương
bang-gia-fansipan
bang-gia-fansipan
Lớp băng dày khiến du khách có thể tạo hình các con vật ngộ nghĩnh Ảnh Hoàng Phương
Lúc 7 giờ sáng nay 3.11, nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi Fansipan nhích lên 3 độ C Ảnh Hoàng Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.