Bán xe gian cho người 'không phải dạng vừa', tên trộm số 'nhọ' bị đòi lại tiền

13/11/2019 10:12 GMT+7

Hiền rao bán chiếc xe Honda SH trộm được với 51 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua phải xe gian này đã phát hiện, bắt Hiền phải trả lại tiền, còn xe thì giao nộp cho công an.

Chiều 12.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ "siêu trộm" chuyên "đánh hàng" ô tô, xe tay ga SH. Tuy nhiên, nạn nhân của tên trộm này lại "không phải dạng vừa", nên tên trộm bị đòi lại tiền, còn xe gian bị giao nộp công an.

Phi vụ xui xẻo của siêu trộm khi lỡ bán xe gian cho "thứ dữ"

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hiền (23 tuổi, ngụ thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 12 năm tù tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, tuy đã có tiền án cùng tội danh, nhưng từ ngày 7.4.2018 đến 10.1.2019, Hiền 3 lần đột nhập vào nhà dân tại TP.Đà Nẵng, trộm cả ô tô, xe Honda SH, tổng trị giá 550 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, rạng sáng 8.4.2018, Hiền đột nhập một nhà dân trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), lục lọi 2 phòng ngủ, lấy tiền và cả chìa khóa để trộm xe tay ga hiệu Honda SH. Táo tợn hơn, Hiền còn gỡ ảnh trên CMND của nạn nhân, dán ảnh Hiền vào, dùng luôn CMND giả này.
Hiền lên mạng rao bán xe ga Honda SH trộm được với 51 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua chiếc xe gian này đã phát hiện, bắt Hiền phải trả lại tiền, còn xe thì giao nộp cho công an. Hiền kịp trốn thoát trước khi bị công an truy bắt.
Rạng sáng 27.8.2018, Hiền tiếp tục đến thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đột nhập nhà dân trộm ô tô chạy về P.Điện An (TX.Điện Bàn), sau đó, Hiền ra khu vực Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) gỡ trộm BS một ô tô khác, gắn vào xe ô tô trộm được.
Rạng sáng 29.8.2018, Hiền định lái ô tô đi trộm thì bị công an truy bắt, Hiền bỏ lại xe và chạy thoát. Sau hai lần bị bắt hụt đó, Hiền vẫn không chừa, rạng sáng 10.1.2019, Hiền tiếp tục quay lại thôn Cẩm Toại Trung, trèo lên tầng 2 nhà dân, trộm điện thoại và túi xách chứa tiền, bẻ luôn camera.
Bị Công an H.Hòa Vang truy xét, Hiền trốn khỏi địa phương, hành nghề lái taxi ở nhiều nơi, nhưng mỗi nơi chỉ làm thời gian ngắn rồi chuyển qua hãng khác. Ngày 26.2.2019, Hiền về quê thăm nhà thì bị Công an H.Hòa Vang bắt giữ.

Gắn định vị rồi trộm ô tô Lexus

Cùng ngày, TAND Q.Ngũ Hành Sơn cho biết cũng vừa kết thúc xét xử băng trộm gắn định vị để trộm ô tô Lexus. HĐXX tuyên phạt Lê Văn Tùng (27 tuổi) 8 năm tù, Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng ngụ H.Cẩm Khê, Phú Thọ) 7 năm tù cùng tội trộm cắp.
Theo cáo trạng, với ý đồ trộm ô tô Lexus RX350 của chị Trần Thị Thanh Mỹ (ngụ Đà Nẵng), cả hai gắn định vị theo xe.

Tùng và Vinh lãnh tổng cộng 15 năm tù

Ảnh: Văn Tiến

Tối 1.5, cả hai phát hiện chị Mỹ đánh xe ra khỏi nhà nên bám theo, thấy xe đậu ở 121 Hồ Xuân Hương (Q.Ngũ Hành Sơn), Tùng, Vinh trộm, chạy qua hầm Hải Vân rồi thay BS giả. Sau khi trộm ô tô, băng siêu trộm đưa xe về phía Bắc, trong lúc thay đổi màu sơn thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.