Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phấn đấu giảm phó phòng từ 25 người còn 10 người

Trung Hiếu
Trung Hiếu
03/11/2018 19:00 GMT+7

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đang thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức thành ủy giảm số lượng cấp phó phòng theo lộ trình từ 25 người xuống còn 10 người.

Ngày 3.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố đợt thi đua cao điểm khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (từ tháng 11.2018 đến tháng 1.2019).
Tại lễ đăng ký đợt thi đua cao điểm, ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết hiện có 145 nội dung đăng ký với 151 sáng kiến, giải pháp đăng ký thi đua.
Nội dung đăng ký thi đua tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc, bất cập như các quy trình, quy định thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, việc triển khai cải cách hành chính trong Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…
Trong số các sáng kiến đăng ký, đáng chú ý Văn phòng Thành ủy đăng ký nội dung thi đua về sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng trực thuộc Đảng bộ TP.HCM. Ban Dân vận Thành ủy đăng ký nội dung nắm tình hình nhân dân trong khu vực công trình, dự án lớn liên quan đến đền bù, giải toả.
Ban Tổ chức Thành ủy đăng ký 2 nội dung, trong đó có nội dung lãnh đạo xây dựng thực hiện “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức thành ủy” giảm số lượng từ 7 phòng xuống còn không quá 5 phòng, giảm số lượng cấp phó phòng theo lộ trình từ 25 người xuống còn 10 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.