Ban hành hướng dẫn liên tịch về công tác Đoàn ở nước ngoài

09/03/2016 23:10 GMT+7

Văn bản hướng dẫn liên tịch của T.Ư Đoàn và Đảng ủy ngoài nước bao gồm các quy định chung, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên ở nước ngoài .

Văn bản hướng dẫn liên tịch của T.Ư Đoàn và Đảng ủy ngoài nước bao gồm các quy định chung, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên ở nước ngoài.

cong-tac-doan-o-nuoc-ngoaiAnh Nguyễn Đắc Vinh trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ lãnh đạo Đảng ủy ngoài nước - Ảnh: Phạm Linh
Chiều 9.3, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Đảng ủy ngoài nước, Lê Hân đã ký hướng dẫn liên tịch cho công tác Đoàn ở nước ngoài.
Cụ thể, hướng dẫn liên tịch của T.Ư Đoàn và Đảng ủy ngoài nước gồm 6 chương. Trong đó có các quy định chung, nguyên tắc hoạt động và chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, văn bản này cũng hướng dẫn quy trình thành lập mô hình tổ chức đoàn ở ngoài nước, gồm các loại hình tổ chức ban cán sự đoàn ngoài nước, ban cán sự đoàn vùng, tỉnh, thành phố, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở. Hướng dẫn này có đầy đủ quy trình, thủ tục thành lập, giải thể tổ chức đoàn ngoài nước. Quy định cụ thể về chuyển sinh hoạt, bao gồm chuyển sinh hoạt đoàn ra nước ngoài và chuyển sinh hoạt đoàn từ nước ngoài về Việt Nam.
Bên cạnh đó, hướng dẫn liên tịch của T.Ư Đoàn và Đảng ủy ngoài nước cũng định hướng về hoạt động tổ chức đoàn ở ngoài nước gồm các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên, củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ở nước ngoài, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện công tác quốc tế thanh niên.
cong-tac-doan-o-nuoc-ngoaiBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Đảng ủy ngoài nước Lê Hân trao đổi biên bản hướng dẫn liên tịch về công tác đoàn ở nước ngoài - Ảnh: Phạm Linh
Ngoài ra, văn bản này cũng hướng dẫn cách tổ chức thực hiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm Đảng ủy ngoài nước, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cấp ủy tổ chức Đảng và các cấp bộ Đoàn ở nước ngoài.
Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, văn hướng dẫn liên tịch giữa T.Ư Đoàn và Đảng ủy ngoài nước sẽ góp phần tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thể kết nối với thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đi vào nền nếp, bài bản hơn. Trong thời gian sắp tới, T.Ư Đoàn sẽ phát triển thêm được tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và Hội LHTN Việt Nam ở nước ngoài.
Trong dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 6 cá nhân gồm: Bí thư Đảng ủy ngoài nước, Lê Hân; Chánh văn phòng Đảng ủy ngoài nước, Trịnh Châu Giao; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ngoài nước, Dương Thái Nam; Phó bí thư Đảng ủy tại Mỹ, Đặng Văn Cần; Phó bí thư Đảng ủy tại Séc, Phạm Chiến Thắng; Phó bí thư Đảng ủy tại Đức, Nguyễn Thị Bích Thảo ghi nhận đóng góp tiêu biểu trong công tác thanh niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.