Bàn giao 'ông trùm' bị truy nã quốc tế

03/10/2016 10:22 GMT+7

Ngày 3.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm để làm thủ tục di lý về Hàn Quốc.

Trước đó, trưa 29.9, Park Namkyou (38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang ở một khách sạn ven biển Đà Nẵng thì bị PC52 ập vào khống chế.
Theo hồ sơ, băng nhóm của Park Namkyou đóng "trụ sở" tại Daejeon, Daegu, Hàn Quốc, tổ chức cá độ qua mạng các trận thi đấu thể thao, từ tháng 4 đến tháng 12.2014. Park trực tiếp điều hành các trang web và quản lý giao dịch cũng như tài chính.
Tháng 7.2015, cảnh sát Hàn Quốc triệt xóa đường dây, bắt đồng bọn của Park, nhưng trước đó, Park đã nhanh chân thuê một công ty du lịch tại TP.HCM xin visa và nhập cảnh vào Việt Nam. Tại TP.HCM, Park Namkyou sống chung như vợ chồng với Ngô Thị Nở (còn gọi là My, 26 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhưng không đăng ký kết hốn và có một con trai chung.
Tháng 3.2016, Park bị phía Hàn Quốc truy nã quốc tế.
Ngày 27.9, Park Namkyou và Nở đến Đà Nẵng để xem Đại hội thể thao biển châu Á thì sa lưới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.