Bàn giao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
23/03/2021 17:44 GMT+7

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 23.3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bàn giao Li Zhi Kai (37 tuổi), người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cho cơ quan chức năng Trung Quốc qua đường Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để xử lý.
Đầu tháng 2.2021, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Phan Thị Chuân (47 tuổi, trú Quảng Ninh) khi Chuân thuê ô tô chở  Li Zhi Kai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Li Zhi Kai sau khi bắt giữ đã được cách ly y tế, xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý

Ảnh: Minh Thắng

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Chuân cùng Hà Văn Quốc Trọng (29 tuổi, trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (27 tuổi, trú Quảng Ninh).
Theo lời khai của Phan Thị Chuân, từ tháng 11.2020 đến khi bị bắt giữ, các bị can trong đường dây này đã  tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Riêng Li Zhi Kai, sau khi nhập cảnh trái phép bị bắt giữ, đã được đưa đi cách ly y tế để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Li Zhi Kai về hành vi vi phạm hành chính qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.