Bán đất của người khác, 'cò' lãnh 9 năm tù

18/05/2015 12:31 GMT+7

(TNO) Ngày 18.5 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thiên Hận (35 tuổi, ngụ tổ 30 P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 18.5 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thiên Hận (35 tuổi, ngụ tổ 30 P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hận lãnh 9 năm tù
Trước đó phiên sơ thẩm ở TAND Q.Sơn Trà Hận bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã bị Viện KSND TP.Đà Nắng kháng nghị thay đổi tội danh và TAND TP.Đà Nẵng xử phúc thẩm sau đó chấp thuận kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm.
Theo cáo trạng năm 2011 biết ông Lê Viết Xuân (37 tuổi) là láng giềng cần đổi lô đất tái định cư nhỏ hơn để dành tiền đền bù xây nhà, Hận lừa ông Xuân đổi đất.
Có giấy tờ của ông Xuân trong tay, Hận mang đi lừa bán cho một hàng xóm khác là ông Đinh Văn Cư (40 tuổi) lấy 790 triệu đồng.
 Hậu quả suốt 4 năm qua ông Xuân vốn hoàn cảnh rất khó khăn, lại chỉ được dựng mái tôn sống tạm bợ trên chính đất của mình, còn ông Cư mất tiền nhưng không được làm sổ đỏ.
Trước tòa, Hận cho rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo khác do Nguyễn Khánh Dũng (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gây ra.
Tuy nhiên HĐXX cho rằng lời bào chữa của Hận không có cơ sở vì năm 2013 khi Dũng bị bắt và TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù, trong 5 bị hại với 16 vụ bị Dũng lừa 2,3 tỉ đồng không có Hận, do đó việc Hận tố giác Dũng sẽ được xem xét ở vụ án khác.
Ngoài mức án trên, Hận còn phải bồi thường 740 triệu đồng cho ông Cư (50 triệu đồng Hận đã trả tại tòa), HĐXX còn tuyên ông Xuân được nhận lại đất còn hợp đồng mua bán của ông Cư bị hủy do giao dịch vi phạm pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.