Bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

20/11/2020 07:45 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can La Xuân Thành để điều tra lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can La Xuân Thành (37 tuổi, ngụ P.Xuân Phú, TP.Huế, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Hana - Hana Group) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, tháng 8.2019, Thành ký hợp đồng bán cho Công ty CP bất động sản Linkhouse miền Trung 17 thửa đất tại TX.Ba Đồn (Quảng Bình) với giá gần 27 tỉ đồng. Công ty này đã chuyển cho Thành gần 26 tỉ đồng, nhưng Thành lại mang 12/17 thửa đất bán cho người khác với giá 16 tỉ đồng.
Thành mang 2 thửa thế chấp, vay ngân hàng 2 tỉ đồng, các thửa còn lại Thành thế chấp cho tổ chức, cá nhân khác vay 6,5 tỉ đồng. Tổng cộng, Thành sử dụng các thửa đất trên để chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.