Bắn chết người giữa giao lộ ở Khánh Hòa, lãnh 25 năm tù

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
22/01/2018 16:08 GMT+7

Khi anh Thiên đang dừng xe chờ đèn đỏ, Việt chạy xe áp sát bên trái anh Thiên, rút súng bắn vào vùng đầu anh Thiên làm nạn nhân ngã xuống đường, tử vong.

Ngày 22.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Út Việt (34 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về các tội “giết người” và “chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, năm 2008, Việt kết hôn với chị N.T.H. Khoảng tháng 4.2017, Việt và chị H. phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ nhà ra Diên Khánh (Khánh Hòa) sống ở nhà anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú H.Diên Khánh).
Sau khi chị H. bỏ đi, Việt nhiều lần đi tìm, gọi chị H. về lại gia đình nhưng chị H. không đồng ý. Việt cho rằng chị H. không muốn về là do anh Thiên tác động, nên nảy sinh ý định giết anh Thiên.
[VIDEO] Chân dung hung thủ cầm súng bắn chết người giữa ngã tư
Rạng sáng 24.6.2017, Việt mang theo 2 khẩu súng ngắn (do Việt tự chế, mỗi khẩu súng lắp 1 viên đạn), rồi chạy xe máy từ Bình Thuận ra Diên Khánh. Khoảng 6 giờ cùng ngày, Việt thấy anh Thiên chạy xe máy chở chị H. nên bám theo. Anh Thiên chở chị H đến một quán cà phê ở thị trấn Diên Khánh để chị H. vào làm, rồi tiếp tục chạy xe máy đi nơi khác.
Thấy vậy, Việt dùng sơn xịt đen biển số xe máy, lấy 1 khẩu súng lên đạn sẵn rồi chạy xe máy theo anh Thiên. Khi anh Thiên đang dừng xe chờ đèn đỏ tại thị trấn Diên Khánh, Việt chạy xe áp sát bên trái anh Thiên, rút súng bắn vào vùng đầu làm nạn nhân ngã xuống đường tử vong.
Hiện trường vụ việc hồi tháng 6.2017 Ảnh: Nguyễn Chung

Sau khi bắn anh Thiên, Việt làm rơi súng tại hiện trường. Sau đó, Việt chạy xe ra QL1, đến trụ sở Công an xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 
Bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định: 2 khẩu súng do Việt tự chế không nằm trong danh mục vũ khí quân dụng, nhưng có tính năng, tác dụng tương tự súng quân dụng (theo quy định tại Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12) 

Tại phiên tòa, bị cáo Việt thừa nhận đã gây ra cái chết cho anh Thiên và chỉ một mình bị cáo thực hiện, chứ không có đồng phạm. Bị cáo khai do không kiểm soát được bản thân nên đã dùng súng bắn anh Thiên.
Về việc chế tạo, sử dụng súng, bị cáo khai là tự mình chế tạo súng để đi săn và để tự vệ. Bị cáo tìm hiểu cách chế tạo trên mạng rồi làm theo. 
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Việt là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã có sự chuẩn bị, tính toán trước khi có hành động phạm tội. Do đó cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX cũng xét thấy sau khi gây ra vụ việc, bị cáo đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn; bị cáo chưa có tiền án tiền sự... nên HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật. 
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Út Việt 5 năm tù về tội “chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 20 năm tù về tội "giết người"; tổng hợp hình phạt  là 25 năm tù. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.