Ban chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới Tỉnh ủy Đồng Nai

19/03/2019 08:00 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Ông Huỳnh Cách Mạng làm Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
Ngày 18.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã trao Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Hồ Thanh Sơn sinh năm 1964, trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Định Quán, Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định phân công ông Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Ông Huỳnh Cách Mạng (54 tuổi) quê quán tại xã Hưng Thạnh, H.An Nhơn (Bình Định), có trình độ thạc sĩ hành chính, kỹ sư kinh tế công nghiệp. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Mạng từng làm Phó ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ...
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (trái) trao quyết định phân công nhiệm vụ mới cho ông Huỳnh Cách Mạng ĐÌNH QUÂN
Với quyết định phân công ông Huỳnh Cách Mạng về Ban Tổ chức Thành ủy, hiện UBND TP.HCM có 3 lãnh đạo là: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; hai phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.