Bán bong bóng ế, đi cướp 91.000 đồng, lãnh 2 năm tù

22/08/2015 12:38 GMT+7

(TNO) Sáng 22.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Trọng Nhất Linh (25 tuổi, ngụ thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

(TNO) Sáng 22.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Trọng Nhất Linh (25 tuổi, ngụ thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Linh lãnh 2 năm tù
Theo cáo trạng, tối 9.4 Linh điều khiển xe máy chở theo 31 quả bong bóng đi bán dạo, do bán ế nên Linh đi uống rượu cùng nhóm bạn. Đến 22 giờ 40 phút, cả nhóm giải tán, Linh chạy xe tiếp tục đi bán bong bóng trên đường Nguyễn Văn Linh.
Đến ĐH Duy Tân, Linh thấy chị Thái Thị Thanh Nga (23 tuổi) điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Quỳnh Như (22 tuổi, cùng tạm trú 82 Phạm Văn Nghị, Q.Thanh Khê) đeo túi xách chéo qua vai nên Linh vượt lên, áp sát bên phải xe chị Nga rồi giật túi xách này.
Sau đó, Linh phóng xe chạy về đường Nguyễn Tri Phương, thấy 2 cô gái tri hô đuổi theo, Linh vứt túi xách ở đường Điện Biên Phủ rối tiếp tục chạy về đường Hà Huy Tập – Thái Thị Bôi.
Đến trước số nhà 304 Thái Thị Bôi thì bị công an và người dân khống chế.
Tài sản Linh cướp giật tổng trị giá 91.000 đồng gồm túi xách trị giá 25.000 đồng, áo thun trắng 20.000 đồng, lược chải tóc 1.000 đồng, hộp phấn trang điểm 30.000 đồng, hộp phấn lót 5.000 đồng và cây son 10.000 đồng.
Riêng xe máy Linh sử dụng là của ông Hoàng Công Thành (33 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), ông Thành không biết Linh đi cướp giật nên không bị truy cứu, tuy nhiên ông Thành bị xử phạt hành chính vì mua xe trên nhưng không sang tên đổi chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.