Ban Bí thư bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/01/2021 18:12 GMT+7

Chiều 6.1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 7.12.2020, Ban Bí thư đã có Quyết định 2530 điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban đã trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Cũng tại hội nghị, ông Hà Ban cũng trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ông Thành nghỉ hưu từ ngày 1.1.
Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Hà Ban khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với vị trí là “đơn vị sự nghiệp T.Ư của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, Nhà nước”, đã luôn phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành xuất bản Việt Nam.
Cũng theo ông Hà Ban, để chọn người thay thế ông Phạm Chí Thành đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Bí thư đã cân nhắc nhiều mặt. Nhân sự được lựa chọn không những đáp ứng đầy đủ phẩm chất, trình độ theo quy định của Đảng, Nhà nước mà còn phải hội tụ các yếu tố về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, có đủ “tâm, tầm, tài” để kế thừa và phát huy thành tựu đáng tự hào 75 năm phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Ông Hà Ban cũng mong muốn, với kinh nghiệm trong thời gian đảm nhận chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực 2, cũng như với tư cách là nhà khoa học có uy tín, ông Phạm Minh Tuấn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị và pháp luật, nghiên cứu khoa học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho.
Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban cũng tin tưởng ông Phạm Minh Tuấn cùng tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Minh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khẳng định sẽ cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Phạm Minh Tuấn từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật (2008 - 2012), Phó giám đốc (từ năm 2012 - 2016) của Học viện Chính trị khu vực II. Từ 3.2016 đến nay, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc của học viện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.