Bám trụ chung cư 'sụp đổ bất kỳ lúc nào' ở Phố Tây

15/06/2019 12:42 GMT+7

Nhiều cư dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) vẫn cố gắng bám trụ lại chung cư này bởi họ không đồng tình với phương án bồi thường và việc chọn nhà tạm cư.

Trước đó, tối 13.6, UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) tổ chức hội nghị tiếp xúc, thông tin một số nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện. Nhiều cư dân bày tỏ thái độ không hài lòng và yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc chọn nhà tạm cư.
[VIDEO] Ông Đoàn Ngọc Hải suốt buổi tối vận động cư dân chung cư Bùi Viện di dời
Có mặt tại chung cư 155 - 157 Bùi Viện, theo quan sát của PV Thanh Niên, nhiều cư dân đã di dời khỏi chung cư, tuy nhiên vẫn còn khoảng 30 hộ dân còn bám trụ lại chờ nhận tiền hỗ trợ và nơi tạm cư phù hợp.
Nhiều cư dân phản ánh việc bố trí những nhà tạm cư cho họ là chưa thoả đáng khiến họ lâm vào tình cảnh khó khăn và cuộc sống bị đảo lộn.
Ông Trần Văn Đông (72 tuổi), ở phòng 602 chung cư 155 Bùi Viện, cho biết gia đình ông chưa thể rời đi là vì nơi tạm cư ở tận xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) quá xa trung tâm.
Theo ông Đông nơi tạm cư mới ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình ông. "Hai vợ chồng tôi không có việc làm ổn định, tôi làm bảo vệ, còn vợ thì làm lao công thu nhập bấp bênh chuyển về đó rồi vợ chồng tôi biết làm gì mà sống bây giờ", ông Đông nói.
Theo kết quả kiểm định chất lượng công trình của Sở Xây dựng TP.HCM chung cư 155 - 157 Bùi Viện có mức độ nguy hiểm ở cấp D, thuộc diện nhà chung cư hư hỏng nặng cần phải di dời, phá dỡ vì có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào  ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Nhiều hộ dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện không hài lòng với nơi tạm cư nên họ chưa thể rời đi, phải chờ khi nào có kinh phí hỗ trợ và có nơi tạm cư thoả đáng mới chuyển ra Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một căn phòng được dán niêm phong sau khi cư dân di dời đến nơi ở mới ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Ông Nguyễn Anh Đức (74 tuổi), ở phòng 609 chung cư 155 - 157 Bùi Viện, cho biết ông là cựu chiến binh, tuổi già sức yếu giờ phải chuyển từ nơi đã gắn bó hơn 40 năm nay thực sự rất khó khăn, kế hoạch di dời giải tỏa khiến cuộc sống của ông lâm vào cảnh khó khăn túng quẫn. "Biết là nguy hiểm phải di dời đi, chúng tôi đồng tình chuyển đi nhưng mong chính quyền hãy xem xét lại, phải bố trí nơi tạm cư phù hợp và đền bù thoả đáng cho chúng tôi", ông Đức nghẹn ngào chia sẻ.
Hiện tại có khoảng 30 hộ dân vẫn cố gắng bám trụ lại chung cư để chờ một phương án bồi thường và giải tỏa thoả đáng nhất. Trong khi đó nhiều hộ dân khác đã chấp nhận rời đến những nơi tạm cư mà chính quyền bố trí. 
Ông Nguyễn Anh Đức (84 tuổi) trong căn phòng 609 của ông ở tầng 7 chung cư 155 - 157 Bùi Viện. Ông Đức là cựu chiến binh, sống ở chung cư này hơn 40 năm qua. Ông Đức cho biết việc giải toả chung cư khiến cuộc sống của ông đảo lộn và gặp nhiều khó khăn ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Một số cư dân chuyển đồ đạc rời đi sau khi có quyết định di dời của chính quyền địa phương ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Theo kế hoạch, các hộ dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện (Q.1) được lựa chọn 1 căn hộ để tạm cư hoặc được hỗ trợ tiền không quá 15 triệu đồng/tháng trong thời gian di dời, tạm cư ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Một cư dân nán lại trong căn nhà đang chuyển đi dở dang sau khi có quyết định giải toả của chính quyền địa phương ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Theo phương án đưa ra, UBND Q.1 tiếp xúc, thông tin về nguy cơ đổ sụp của chung cư để thuyết phục các hộ dân di dời, nhận bố trí tạm cư nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, để hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Theo kế hoạch, UBND Q.1 sẽ hướng dẫn người dân tham quan, lựa chọn căn hộ tạm cư theo nguyên tắc mỗi hộ dân sử dụng 1 căn hộ ở chung cư Bùi Viện được lựa chọn 1 căn hộ trong danh sách quỹ nhà tạm cư. Trường hợp người dân không nhận nhà tạm cư sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức: 4 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; từ 5 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 1,25 triệu/nhân khẩu/tháng nhưng không quá 15 triệu đồng mỗi hộ.
UBND Q.1 cũng giao Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Q.1 chuẩn bị hồ sơ pháp lý kèm theo danh sách 100 căn cho 90 hộ dân và 1 tổ chức nhà nước sử dụng, để tham mưu UBND quận trong quá trình thực hiện di dời và tạm cư.
[VIDEO] Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định mình không phải “cán bộ núp” với cư dân Bùi Viện
Nhiều cư dân lo lắng những nơi tạm cư mới sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình và việc học hành của con cái. "Chúng tối sống ở đây đã hơn 20 năm rồi, đang sống yên ổn ở nơi đông vui thế này, giờ về tạm cư ở Vĩnh Lộc B làm sao chúng tôi chịu nổi”, chị Lan, một cư dân còn ở lại thở dài ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Nhiều hộ dân cố bám trụ lại chung cư vì không hài lòng với phương án bồi thường và việc chọn nhà tạm cư mà chính quyền bố trí. Đến nay vẫn còn khoảng 30 hộ dân chưa rời khỏi chung cư 155 - 157 Bùi Viện Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Ông Nguyễn Anh Đức (84 tuổi) ở phòng 609, khóc nghẹn khi kể về tình cảnh của mình từ khi có quyết định giải tỏa chung cư. "Ở cái tuổi này muốn yên cũng không được nữa rồi, tôi sống ở đây hơn 40 năm rồi giờ sức tàn lực kiệt còn phải lo tìm chỗ ở, những nơi mà chính quyền bố trí tạm cư thì xa xôi, có nơi lụp xụp thì làm sao mà chúng tôi sống yên ổn được", ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Rác thải sinh hoạt lên tầng thượng của chung cư 155 - 157 Bùi Viện Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Theo phương án đền bù giải toả, mỗi hộ dân sử dụng 1 căn hộ ở chung cư này được lựa chọn 1 căn hộ trong danh sách quỹ nhà tạm cư, trong đó ở Q.1 (6 căn); Q.4 (1 căn); Q.Bình Thạnh (20 căn); xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (100 căn). ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.