Bác tài xe ôm 61 tuổi bị bắt sau 14 năm trốn truy nã

21/08/2017 18:25 GMT+7

Bị tuyên phạt 7 năm tù về tội 'tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa', Phan Tấn Phú bỏ trốn, không thi hành án. 14 năm sau, Phú bị bắt khi đang hành nghề xe ôm.

Chiều 21.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP.Cần Thơ cho biết sau quá trình xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, PC46 đã bắt được Phan Tấn Phú (61 tuổi) tại TX.Đồng Xoài, Bình Phước, sau hơn 14 năm bỏ trốn.
Phan Tấn Phú đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã số 19 ngày 13.2.2003 về tội “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”.
Theo hồ sơ truy nã, Phan Tấn Phú là lái xe cho một văn phòng báo chí tại ĐBSCL, ngoài ra còn Phú nhận thêm nhiệm vụ ký kết hợp đồng phân phối và thu tiền báo.
Trong thời gian từ tháng 6.1998 đến tháng 3.2000, Phú thu tổng số tiền hơn 105 triệu đồng nhưng chỉ đăng nộp hơn 41 triệu đồng. Ngoài chế độ hoa hồng 4% với hơn 2,5 triệu đồng, Phú chiếm đoạt hơn 61 triệu đồng.
Ngoài ra, Phú tạm ứng số tiền hơn 5,3 triệu đồng nhưng chưa hoàn ứng và sau đó bỏ trốn.
Ngày 18.6.2001, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phú về tội “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, cho tại ngoại.
Ngày 22.11.2001, TAND tỉnh Cần Thơ xử phạt Phú 7 năm tù giam theo bản án số 276/HSST. Phú làm đơn kháng cáo xin giảm án, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Phú theo bản án sơ thẩm.
Ngày 8.7.2002, TAND tỉnh Cần Thơ ra quyết định thi hành án hình sự đối với Phú nhưng Phú bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Phú trong phạm vi toàn quốc.
Sau khi bị bắt, Phú khai nhận đã bỏ trốn lên TX.Đồng Xoài hành nghề xe ôm. Phú chủ yếu sống tại nhà cô ruột, nhưng không đăng ký cư trú với chính quyền nên không ai biết Phú bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.