Bác sĩ dỏm xài bằng giả 'loại giỏi'

28/10/2016 08:43 GMT+7

Ngày 27.10, bác sĩ Dương Văn Hóa, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (H.Tây Sơn, Bình Định), cho biết Nguyễn Văn Thủ (trú xã Vĩnh Thịnh, H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã bỏ trốn sau khi bị bệnh viện phát hiện xài bằng giả.

Hiện lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an điều tra và xử lý. Điều đáng nói, “bác sĩ” dỏm này dùng bằng giả có xếp loại tốt nghiệp là “giỏi” khiến nhiều người “mừng hụt” vì tưởng có được một bác sĩ giỏi về công tác tại địa phương.
Theo bác sĩ Hóa, bệnh viện mới nhận Thủ vào thử việc được hơn nửa tháng thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Trên hồ sơ xin việc và bằng cấp, Thủ có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa, đào tạo chính quy (2010 - 2016) tại ĐH Y Dược TP.HCM. Theo phiếu điểm, Thủ là sinh viên lớp BS2, điểm trung bình là 8,5 (thang điểm 10). Bệnh viện đã gửi văn bản nhờ Trường ĐH Y Dược TP.HCM xác minh và kết quả là bằng tốt nghiệp của Thủ không do trường này cấp. Thủ cũng không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.