Bắc Ninh nới lỏng giãn cách xã hội tại một loạt địa bàn từ 11.6

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
11/06/2021 11:30 GMT+7

Do nhiều ổ dịch Covid-19 được khống chế, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa bàn.

Ngày 11.6, UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, hơn 1 tháng kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát tốt, nhiều ổ dịch đã được khống chế. Căn cứ vào tình hình thực tế, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa bàn.

Sáng 11.6: Thêm 51 ca Covid-19 tại 5 địa phương, TP.HCM có 10 bệnh nhân

Cụ thể, kể từ ngày 11.6, điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã: Song Liễu, Trí Quả, Hoài Thượng và 14 thôn, khu phố thuộc 5 xã, thị trấn trên địa bàn H.Thuận Thành, gồm: Đình Tổ, Đại Trạch, Tam Á, Công Hà, Dư Xá, Chương Xá, Lạc Thổ Nam, Cả Đông Côi, Lẽ Đông Côi, Lạc Thổ Bắc, Ấp Đông Côi, Bến Hồ, Phố Hồ, Phố Đông Côi.
Cùng ngày, điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã thuộc H.Tiên Du, gồm: Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn, Phật Tích, Tri Phương, Phú Lâm.
Điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ H.Lương Tài.
Điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 đối với toàn bộ H.Yên Phong.

Cổng thông tin tỉnh Bắc Ninh so sánh về sự khác nhau giữa các chỉ thị: 16, 15 và 19 của Thủ tướng Chính phủ

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly y tế đối với các địa phương trên đáp ứng được các nguyên tắc, yêu cầu về: yếu tố dịch tễ, kết quả sàng lọc xét nghiệm, công tác giãn cách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh dù có đủ kiều kiện được dỡ bỏ phong toả, giảm mức độ giãn cách xã hội, song các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo từng mức độ giãn cách.

Ông Tuyên cũng đề nghị Bắc Ninh xây dựng phương án xét nghiệm diện rộng cho người dân, công nhân lao động cụ thể, hiệu quả, thực hiện cuốn chiếu theo thôn, khu phố, tránh nhầm lẫn giữa các địa phương; rút ngắn thời gian lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng kịp thời.

Đến sáng 11.6, Bắc Ninh ghi nhận tổng số 1.236 ca bệnh Covid-19, trong đó số ca mắc trong ngày 10.6 là 23 ca. TP.Bắc Ninh đang là địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất với 456 ca phát hiện rải rác ở 15 phường, mỗi ngày ghi nhận vài chục ca bệnh mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.