Bắc Ninh hoả tốc giãn cách thêm một huyện từ 14 giờ chiều nay

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/05/2021 13:12 GMT+7

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo hoả tốc về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ với H.Yên Phong từ 14 giờ chiều nay, 15.5. Đây là huyện có số ca bệnh đang tăng nhanh.

Văn bản số 319 của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: "Dịch bệnh Covid-19 đang hết sức căng thẳng, diễn biến theo chiều hướng xấu, đe dọa trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đối với phát triển kinh tế - xã hội và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".
Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 192 ca dương tính, trong đó H.Thuận Thành có 161 ca, H.Yên Phong đứng thứ hai với 16 ca..

Bệnh nhân Covid-19 thứ 36 tại Việt Nam tử vong: Cụ bà 89 tuổi ở Bắc Ninh

Để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo từ 14 giờ ngày 15.5, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với H.Yên Phong.
Như vậy, trong 2 ngày gần đây, số bệnh nhân Covid-19 của Bắc Ninh tăng rất nhanh.
Báo cáo của tỉnh này cho thấy, đến ngày 13.5, tổng số ca mắc là 141, đến cuối ngày 14.5 đã tăng 40 ca nâng tổng số lên 181 ca và đến 6 giờ sáng nay, số ca mắc đã lên tới 192 ca.
Toàn Bắc Ninh hiện đang thực hiện cách ly y tế 23.808 trường hợp; đã xét nghiệm SARS-CoV-2 được 86.744 mẫu, trong đó có 4.581 mẫu được lấy trong đêm 14.5.
Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã quyết định triển khai xét nghiệm diện rộng cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tạm trú tại các khu nhà trọ, khu ký túc xá, người kinh doanh tại các khu chợ đầu mối để chủ động phát hiện các trường hợp mắc Covid-19.
Trước đó, từ 0 giờ ngày 7.5, Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng tại các huyện Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, TX.Từ Sơn và TP.Bắc Ninh.
Từ 14 giờ ngày 9.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này quyết định phong toả, cách ly y tế toàn bộ H.Thuận Thành với 17 xã, 1 thị trấn với tổng số 46.733 hộ, 181.976 người dân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.