Bạc Liêu Tower, tòa nhà cao nhất Bạc Liêu được 'giải cứu' sau 8 năm bỏ hoang

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
02/07/2019 17:13 GMT+7

Tòa nhà cao ốc, phức hợp Bạc Liêu Tower có quy mô 18 tầng, tòa nhà cao nhất ở Bạc Liêu, vừa được một công ty đấu giá thành công với tổng số tiền trên 134 tỉ đồng.

Sau 8 năm bỏ hoang phí, tòa nhà cao ốc, phức hợp Bạc Liêu Tower vừa được Công ty TNHH Dịch vụ thương mại - kỹ thuật VP HOME (TP.HCM) mua đấu giá thành công với tổng số tiền trên 134 tỉ đồng. Dư kiến, ngày 15.7, công ty sẽ cải tạo trở thành khu phức hợp thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê.

Tòa nhà cao ốc, phức hợp Bạc Liêu Tower vừa được “giải cứu”

Ảnh: Trần Thanh Phong

Bạc Liêu Tower được khởi công xây dựng tháng 4.2010 và hoàn thành tháng 12.2011. Tòa cao ốc có quy mô 18 tầng, đây là tòa nhà cao nhất ở Bạc Liêu. Mặc dù đã hoàn thành gần 8 năm nhưng tòa nhà này vẫn chưa được sử dụng, gây lãng phí lớn và khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Bạc Liêu Tower do Tổng Công ty Khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí  Việt Nam làm chủ đầu tư, tòa nhà được xây dựng trên khu đất rộng gần 3.000 m2, với diện tích sàn là 17.000 m2, gồm các hạng mục như: trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, nhà hàng khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí… Bạc Liêu Tower nằm ngay vị trí đắt địa, có 3 mặt tiền ngay trung tâm TP.Bạc Liêu, gồm đường: Trần Phú, Bà Triệu và 30 tháng 4, thuộc P.3, TP.Bạc Liêu.
Công trình ban đầu có tổng mức đầu tư lên đến 239 tỉ đồng. Do Bạc Liêu Tower bị bỏ hoang nhiều năm nên một số hạng mục công trình đã bị hư hỏng và xuống cấp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.