Bạc Liêu: Tạm giữ 4 nghi phạm 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất hơn 240%/năm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/12/2020 09:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu 'tín dụng đen'.

 Sáng 30.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động theo kiểu “tín dụng đen”, với lãi suất cho vay lên đến 240%/năm.

Nguyễn Văn Cường bị công an tạm giữ

ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Theo Cơ quan CSĐT, qua tin trình báo của người dân, ngày 20.12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Phạm Văn Linh (26 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi thu tiền cho vay lãi nặng của một người dân trên địa bàn xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

Phạm Văn Linh bị công an tạm giữ

ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Qua làm việc với công an, Linh khai nhận nhiều tháng qua y cùng với 3 đồng phạm là Nguyễn Văn Cường (21 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai); Hoàng Quang Đức (20 tuổi, ở tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Thái Nguyên (25 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), thuê một nhà trọ ở khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu để hoạt động cho cả trăm người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vay lãi nặng với lãi suất trên 240%/năm.

Tang vật bị công an thu giữ

ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Tiến hành khám xét nơi ở của 4 nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 1 laptop, 12 điện thoại di động, hàng chục giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy tờ theo dõi gom tiền vay, trên 1.000 tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, trên 35 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trên, đồng thời vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về đường dây "tín dụng đen" này
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.