Bạc Liêu: Lực lượng chốt kiểm dịch kịp thời giúp thai phụ đi sinh an toàn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/08/2021 17:18 GMT+7

Do thực hiện giãn cách xã hội nên thai phụ ở Sóc Trăng không đủ điều kiện đến Bạc Liêu sinh con. Tuy nhiên, lực lượng tại chốt đã kịp thời hỗ trợ người này đi sinh an toàn.

Chiều 6.8, tin từ Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết tối 5.8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 2 trên tuyến QL1, đoạn thuộc ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A (H.Vĩnh Lợi), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Nguyễn Văn Lượng (33 tuổi, ngụ TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở vợ là thai phụ Võ Thị Bích Nương (34 tuổi) xin được qua chốt để đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu sinh con.

Mắc Covid-19 tại nhà phải làm gì, mở máy lạnh ngủ được không | BÁC SĨ ƠI số 3

Cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch và thai phụ Nương liên lạc bằng điện thoại với bác sĩ Bệnh viện ở Bạc Liêu nhưng do thai phụ là người ngoài tỉnh nên không đủ điều kiện vào Bạc Liêu theo Chỉ thị 16.
Lúc này, thiếu tá Nguyễn Bảo Toàn, công tác tại Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), là tổ trưởng ca trực, đã phối hợp cán bộ y tế hướng dẫn thai phụ quay về H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) sinh con. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh Lượng bất ngờ ngất xỉu, người và xe ngã ra đường đè lên thai phụ Nương. Thiếu tá Toàn nhanh chóng chạy đến cùng các thành viên chốt trực giúp đỡ hai vợ chồng, đồng thời xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an H.Vĩnh Lợi bố trí xe nhanh chóng đưa hai vợ chồng thai phụ đến chốt kiểm soát số 1 của tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, vợ chồng anh Lượng được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Thạnh Trị và chị Nương đã sinh con an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.