Bạc Liêu: Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/03/2021 17:11 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Mỹ Phượng, nguyên nhân viên tín dụng một ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Mỹ Phượng (34 tuổi, ở P.5, TP.Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của công an, Trịnh Thị Mỹ Phượng nguyên là nhân viên tín dụng thuộc Ngân hàng Quốc Dân (NCB) chi nhánh Bạc Liêu. Khoảng tháng 10.2019, để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng đã hỏi vay một người dân 800 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đối với số tiền hỏi vay 800 triệu đồng, Phượng không có khả năng chi trả và thường xuyên trốn tránh chủ nợ nên bị tố giác.

Căn nhà bà T.T.O (mẹ bà Phượng, ở ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi) bị đối tượng lạ mặt dùng nước sơn đỏ tạt, bôi bẩn lên tường

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, ngày 26.1.2020, Báo Thanh Niên đã từng thông tin, bà Trịnh Thị Mỹ Phượng liên tục nhiều ngày liền bị chủ nợ nhắn tin đe dọa siết nợ, đồng thời bị “khủng bố” bằng nước sơn, xăng. Cụ thể, bà Phượng phát hiện tại căn nhà mẹ ruột của mình là bà T.T.O, ở ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu bị đối tượng lạ mặt dùng nước sơn đỏ tạt, bôi bẩn lên tường, cửa sổ, sàn nhà, ghế đá, lan can, cột nhà… nên trình báo công an địa phương kiểm tra, lập biên bản xác minh vụ việc. Hiện vụ bà Phượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.