Bạc Liêu: Họp khẩn liên quan trường hợp nghi dương tính Covid-19

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/02/2021 10:55 GMT+7

Tỉnh Bạc Liêu vừa có cuộc họp khẩn để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , do có 1 trường hợp nghi dương tính Covid -19.

Sáng 28.2, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chủ trì cuộc họp khẩn để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do có 1 trường hợp nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bạc Liêu phát hiện một người dương tính Covid-19 khi đi xin việc

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 27.2, trung tâm nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu về kết quả xét nghiệm 1 trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
Qua giám sát y tế, bệnh nhân là ông T.V.T (49 tuổi, ở ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Trước đó 14 ngày, ông T. làm thuê ở những vuông tôm gần nhà và không đi đâu khỏi địa bàn và không có tiếp xúc với ai có nghi ngờ hay nhiễm Covid-19.
Ngày 27.2, ông T. cùng 6 người ở ấp Vĩnh Thạnh A đi xe máy đến liên hệ với đại diện một công ty điện gió ở khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu xin việc làm. Sau đó, khoảng 10 giờ cùng ngày đến quán ăn Bảo Anh, đường Bạch Đằng, khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát để uống cà phê và gặp anh H. nhân viên công ty điện gió. Ông T. và 6 người cùng đi được anh H. thuê nhà trọ kế quán ăn Bảo Anh để nghỉ.

Khu cách ly tập trung phòng dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Khoảng 11 giờ, ông T. cùng 6 người đi ăn ở quán cơm Út Sương. Sau đó cùng về nhà trọ nghỉ trưa. Khoảng 14 giờ 30, anh H. đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm ông T. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 28.2: Còn hơn 63.000 người đang cách ly

Kích hoạt đội phản ứng nhanh

Sau khi có thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu báo cáo nhanh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng thời kích hoạt đội phản ứng nhanh, tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, ông T. được đưa cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Qua kiểm tra y tế, có 30 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với ông T. được đưa đi cách ly tập trung. Sáng 28.2, tiếp tục lấy mẫu trường hợp dương tính để gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Đồng thời lấy mẫu 30 trường hợp F1 gửi đi xét nghiệm.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo TP.Bạc Liêu, theo đó: Tất cả tân binh chuẩn bị nhập ngũ phải được xét nghiệm nhanh Covid-19. Sở Giáo dục – Khoa học – Công nghệ chỉ đạo học sinh vẫn học bình thường. Đồng thời tổ chức tốt công tác phòng bệnh, nếu có trường hợp khẩn cấp khác sẽ có thông báo sau. Đề nghị ngành y tế tập trung truy vết nhanh, gọn, trường hợp F1 ở khu vực P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu phải đưa cách ly tập trung ngay. Các địa phương phải tăng cường lực lượng xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. UBND tỉnh làm việc với các dự án điện gió, cam kết chấp hành tốt các quy định phòng bệnh Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.