Bạc Liêu: Cứu hộ thành công ngư dân đau ruột thừa cấp giữa biển

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/05/2021 16:24 GMT+7

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu vừa cứu hộ kịp thời một ngư dân bị đau ruột thừa cấp từ ngoài khơi vào bờ an toàn, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 10.5, thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ một ngư dân bị đau ruột thừa cấp từ ngoài khơi vào bờ, kịp thời chữa trị thành công, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Tuấn (người thứ 2 bên phải) được lực lượng đưa vào bờ an toàn

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thiếu tá Thiện cho biết, khoảng 10 giờ ngày 9.5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận thông tin từ lực lượng trên tàu 264, thuộc Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Malaysia cách mũi Cà Mau khoảng 160 hải lý.
Theo đó, tàu 264 tiếp nhận một ngư dân đau ruột thừa cấp là anh Đăng Văn Tuấn (33 tuổi, ở tỉnh Bình Định) đi trên tàu cá BĐ-96631 TS, do ông Phan Thanh Toàn (ở xã Hoài Hưng, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 12 ngư dân, hành nghề câu mực.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo lực lực lượng đang tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận anh Tuấn khoảng 19 giờ 30 ngày 9.5. Đến rạng sáng ngày 10.5, anh Tuấn được đưa vào bờ, chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải (Bạc Liêu) để chữa trị.
Hiện sức khỏe anh Tuấn đã hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài cứu hộ kịp thời cho anh Tuấn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.