Bạc Liêu: Bắt giữ nghi phạm trốn lệnh truy nã trong khu cách ly

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/05/2021 14:40 GMT+7

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt giữ nghi phạm Trương Văn Thành, quê Hã Tĩnh ngay tại Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh về hành vi trốn lệnh truy nã do vận chuyển hàng cấm.

Sáng 13.5, tại Khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu, thuộc P.1, TP.Bạc Liêu - Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Trương Văn Thành (28 tuổi, ở H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nghi phạm trốn lệnh truy nã về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Thành cùng một thanh niên khác ở H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vận chuyển 6 hộp pháo nổ và bị Công an H.Vị Xuyên (Hà Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Thành bị Công an H.Vị Xuyên (Hà Giang) ra quyết định truy nã về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Trong thời gian trốn lệnh truy nã, tháng 4.2018, Thành đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Ngày 21.4, Thành trở về Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Bạc Liêu.
Tại đây, qua kiểm tra hồ sơ, lực lượng chức năng phát hiện Thành là nghi phạm bị truy nã nên ra quyết định bắt giữ.

Trưa 13.5: Thêm 21 ca Covid-19 cộng đồng tại Hà Nội và 6 địa phương khác

Ngày 13.5, sau khi hoàn thành thời gian 21 ngày cách ly tập trung theo quy định, Thành được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn lệnh truy nã và vận chuyển hàng cấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.