Bạc Liêu: 7 bị cáo lãnh án vì cho vay lãi nặng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/05/2021 17:43 GMT+7

7 bị cáo cho 143 người vay theo kiểu 'tín dụng đen' với lãi suất từ 183%/năm đến 2.433%/năm, vừa bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án.

Chiều 21.5, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Dũng (41 tuổi, ở Nam Định) 1 năm 3 tháng tù; Lê Văn Bằng (30 tuổi) 1 năm tù; Nguyễn Văn Việt (26 tuổi) 9 tháng tù; Phạm Trung Hiếu (25 tuổi) 9 tháng tù; Hoàng Thế Huy (18 tuổi) 9 tháng tù treo; Đỗ Văn Trung (27 tuổi, cùng ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Văn Long (27 tuổi, ở Nam Định) cùng 8 tháng 29 ngày tù. Tất cả các bị cáo cùng bị tuyên án về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Sau gần 2 năm cho vay lãi nặng, 7 bị cáo nhận “cái kết đắng”

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9.2018 đến 8.2020, bị cáo Dũng được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các đồng phạm thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, dưới hình thức 'tín dụng đen' đới với 143 người dân trên địa bàn các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang.
Các bị cáo cho mỗi người dân vay thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 15 triệu đồng. Lãi suất các bị cáo cho 143 người vay thấp nhất từ 183%/năm và cao nhất lên đến 2.433%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ những người vay là hơn 446 triệu đồng. Ngoài phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Dũng phải nộp số tiền gốc đã cho vay là phương tiện phạm tội và số tiền thu lợi bất chính tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, buộc bị cáo Dũng phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho những người vay với số tiền hơn 446 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.