Bác kháng cáo vợ chồng ném bom xăng, tạt a xít đoàn cưỡng chế

25/11/2015 13:45 GMT+7

Sáng nay, 25.11, TAND tỉnh Long An tuyên y án đối với Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Can (chồng Hương) 3 năm tù, Phùng Thị Ly 3 năm tù về tội ‘Chống người thi hành công vụ’ trong phiên phúc thẩm.

Sáng nay, 25.11, TAND tỉnh Long An tuyên y án đối với Mai Thị Kim Hương 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Can (chồng Hương) 3 năm tù, Phùng Thị Ly 3 năm tù về tội ‘Chống người thi hành công vụ’ trong phiên phúc thẩm.

 Phiên tòa sáng nay Phiên tòa sáng nay
Cha ruột của Hương là bị cáo Mai Văn Tưng được tòa xem xét giảm án từ 3 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo, kèm thời gian thử thách 5 năm.
Trước đó một ngày, con ruột bị cáo Can và Hương là Nguyễn Mai Trung T. (15 tuổi) đã bị TAND huyện Thạnh Hóa xử 4 năm 6 tháng tù về tội ‘Cố ý gây thương tích’.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.4.2015 đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà Mai Thị Kim Hương cùng 11 bị cáo khác để vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án bờ kè.
Tuy nhiên, các bị cáo trên đã cố thủ và dùng bom xăng, bình gas, dao, kéo, axit đậm đặc, gậy, búa...tấn công đoàn cưỡng chế làm nhiều người bị thương, trong đó có trung tá Nguyễn Văn Thủy, Trưởng công an xã Thạnh An bị bỏng 35%.
Ở phiên sơ thẩm, TAND huyện Thạnh Hóa đã tuyên bị cáo Hương cùng 11 bị cáo khác tổng cộng 33 năm tù. Sau đó, 4 bị cáo nói trên kháng cáo xin giảm án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.