Bắc Kạn: Khởi tố giám đốc trung tâm giáo dục tham ô tài sản

Trần Cường
Trần Cường
31/03/2021 15:44 GMT+7

Nhờ giáo viên đứng lớp thay để đủ điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Ngân Sơn (Bắc Kạn) chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng và bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Chiều 31.3, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Sinh Mạnh (59 tuổi, trú tại TT.Nà Phặc, H.Ngân Sơn, Bắc Kạn) để làm rõ tội “tham ô tài sản”.
Theo đại tá Tuyên, ông Mạnh là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Ngân Sơn, bị cáo buộc đã tham ô số tiền khoảng 61 triệu đồng.
Cụ thể, từ năm 2016 - 2019, ông Mạnh được phân công giảng dạy môn vật lý lớp 10, nhưng thực tế không đứng lớp đủ số giờ quy định.
Tuy nhiên, để hợp thức hóa thời gian giảng dạy nhằm đủ điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, ông Mạnh đã ký vào sổ đầu bài các tiết dạy và nhờ các giáo viên trực tiếp đứng lớp thay mình.
Ông Mạnh đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định, chiếm đoạt số tiền 61,5 triệu đồng.
Theo đại tá Tuyên, sau khi xác định số tiền tham ô và xem xét các tình tiết, Công an tỉnh Bắc Kạn quyết định không bắt tạm giam ông Mạnh, cho bị can này tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Ở một diễn biến khác, ngày 30.3, UBND H.Ngân Sơn đã ban hành quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Cao Sinh Mạnh để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.