Bắc Giang: Dựng boongke tổ chức đánh bạc, thu phế

Trần Cường
Trần Cường
27/04/2021 14:50 GMT+7

Đột kích qua 3 lớp cửa sắt, Công an tỉnh Bắc Giang phá sới bạc phức tạp, bắt 7 nghi phạm và thu nhiều tang vật liên quan.

Chiều 27.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giáp Văn Quy (45 tuổi, trú xã Hương Mai, H.Việt Yên, Bắc Giang) cùng 6 nghi phạm khác để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc đến tham gia sát phạt. Trong đó, có nhiều đối tượng chuyên nghiệp, nhiều tiền án tiền sự từ các tỉnh ngoài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Sau khi lên phương án triệt phá, khoảng 0 giờ 20 ngày 22.4, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an địa phương đột kích qua 3 lớp cửa sắt kiên cố và bắt quả tang 7 người đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.
Tại hiện trường, Công an thu giữ 34,9 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc. Khám xét khẩn cấp ổ bạc, Công an thu giữ thêm 2 xe ô tô, 7 xe máy, 1 điện thoại di động và 1 đầu thu camera.
Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định sới bạc trên do Quy đứng ra tổ chức. Để đối phó với Công an, Quy thường tổ chức cho các con bạc sát phạt tại địa điểm có tính chất boongke, nhà kiên cố được bố trí nhiều lớp cửa, và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Mỗi con bạc khi vào chơi phải nộp cho Quy số tiền phế là 500.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.