Bắc Giang bắt 1 nhà báo cưỡng đoạt 210 triệu đồng của doanh nghiệp

Anh Vũ
Anh Vũ
25/07/2020 22:55 GMT+7

Ông Trần Trọng Lâm, Phó trưởng ban Xã hội – Bạn đọc của Báo Sức khoẻ và Đời sống vừa bị bắt giữ khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 doanh nghiệp.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 25.7, tại khu vực P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang Trần Trọng Lâm, 44 tuổi. Ông Lâm là Phó trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức Khỏe và Đời sống có hành vi cưỡng đoạt 210 triệu đồng của ông Dương Văn T. (39 tuổi), trú tại Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội. Ông T. là cổ đông của Phòng khám đa khoa Kinh đô (địa chỉ tại lô 79, đường Minh Khai, P.Xương Giang, TP.Bắc Giang).
Bước đầu, đối tượng Lâm khai nhận do nắm bắt được Phòng khám đa khoa Kinh Đô có lỗi sai phạm nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm bỏ qua sai phạm nếu không thì sẽ viết bài đăng báo.
Hiện tại lực lượng công an đã thu giữ 210 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cũng từng đã bắt quả tang bà Đào Thị Thanh Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nữ phóng viên này bị bắt chiều 18.12.2019 tại trụ sở Báo Thương hiệu và Công luận tại Hà Nội. Tại thời điểm bắt giữ, công an đã thu được 70.000 USD.
Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhâm (40 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), đồng phạm với nữ nhà báo trong vụ tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.