Bác bỏ tư cách 2 đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương liên quan sai phạm đất đai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/06/2021 06:47 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một và ông Trần Xuân Lâm, Chánh thanh tra tỉnh, đã bị Ủy ban Bầu cử Bình Dương bác tư cách đại biểu.

Chiều 25.6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đồng thời bác tư cách đại biểu 2 người.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một và ông Trần Xuân Lâm, Chánh thanh tra tỉnh, đã bị Ủy ban Bầu cử Bình Dương bác tư cách đại biểu.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố kết luận kiểm tra, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đông và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật đối với ông Lâm.
Ông Đông và ông Lâm cùng liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty SX-XNK Bình Dương, đang được Bộ Công an điều tra, xử lý. Cùng bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật và đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, kỷ luật còn có các ông: Trần Văn Nam (Bí thư Tỉnh ủy), Nguyễn Thanh Trúc (Phó chủ tịch UBND tỉnh), Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Văn Cành (nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy)… Dự kiến, ngày 6.7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa 10 sẽ họp phiên đầu tiên quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong tỉnh và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương khóa 10.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.