Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng đến dịp nghỉ lễ 2.9

26/08/2020 17:43 GMT+7

Dự báo thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ sẽ kéo dài đến dịp nghỉ lễ 2.9 với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36 - 37 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 26.8, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết thời tiết các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ trong ngày có nắng nóng do ảnh hưởng vùng rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao.
Cụ thể, ở khu vực Bắc bộ, nhiệt độ nắng nóng đo 13 giờ hôm nay phổ biến từ 34 - 36 độ C. Tại Trung bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C.
Các tỉnh Bắc bộ nắng nóng đến hết ngày mai, 27.8, sau đó 1 ngày, nắng nóng tiếp tục trở lại và kéo dài đến dịp nghỉ lễ 2.9 với nhiệt độ trong khoảng 33 - 36 độ C.
Các tỉnh Trung bộ dự báo nắng nóng đến ngày 28.8, nhiệt độ có giảm nhưng sau đó dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, với nhiệt độ trong khoảng 35 - 37 độ C.
Dự báo thời tiết nghỉ lễ 2.9 ở các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ, ban ngày có nắng, chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây nguyên từ 27 - 30 độ C, Nam bộ từ 29 - 32 độ C.
Thời tiết Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 ban ngày có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, từ chiều tối đến tối có khả năng mưa rào và giông, đêm không mưa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.