Bác bỏ tin đồn thất thiệt 'bé trai 11 tuổi bị bắt cóc ở Cần Thơ'

31/03/2016 18:35 GMT+7

Cơ quan công an xác định câu chuyện 'bé trai 11 tuổi bị hai kẻ lạ đánh thuốc tê, dùng dao khống chế bắt cóc, được người dân giải cứu' gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua là hoàn toàn sai sự thật.

Cơ quan công an xác định câu chuyện 'bé trai 11 tuổi bị hai kẻ lạ đánh thuốc tê, dùng dao khống chế bắt cóc, được người dân giải cứu' gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua là hoàn toàn sai sự thật.

Chiều ngày 31.3, Cơ quan Công an quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cho biết đơn vị này đang tiến hành xác minh, định giá chiếc xe đạp mà hai đối tượng Võ Thanh Giang (32 tuổi) và Lê Văn Tao (35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cướp của một cháu bé 11 tuổi.
Đại diện Công an quận Ô Môn khẳng định không có chuyện 'một bé trai 11 tuổi bị kẻ xấu bắt cóc bất thành' như tin đồn gây xôn xao dư luận địa phương trong mấy ngày qua.
Theo Công an quận Ô Môn, trưa ngày 30.3, cháu C.T.H (11 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) chạy xe đạp đi mua đồ ở gần nhà nhưng xe bị hư. Lúc này, cháu H. thấy hai thanh niên lạ mặt đang đi trên xe máy nên nhờ giúp đỡ. Hai thanh niên đồng ý và cho cháu H. lên xe gắn máy của mình và kè theo chiếc xe đạp của H.
Trên đường đi, hai thanh niên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe đạp của cháu H.
Khi hai thanh niên chở H. đến một đoạn đường vắng định ra tay thì bị H. phát hiện và tri hô. Lúc này, nhiều người dân xung quanh nghe vậy nên vây bắt hai thanh niên, giao cho công an.
Tại cơ quan công an, hai thanh niên được xác định tên Giang và Tao khai nhận chỉ muốn chiếm đoạt chiếc xe đạp của H. chứ không có ý định bắt cóc trẻ em như lời đồn.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, định giá chiếc xe đạp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.