Ba tháng, TP.HCM thu giữ hơn 315 kg ma túy, bắt 849 người liên quan

Công Nguyên
Công Nguyên
06/04/2021 07:51 GMT+7

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM khám phá 454 vụ, bắt 849 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ hơn 315 kg ma túy các loại.

Ngày 6.4, Công an TP.HCM thông tin cơ quan này vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1/2021.

Thủ đoạn giấu 4 kg ma túy Ketamin ngụy trang bằng thức ăn cho mèo

Tại hội nghị, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 1.147 vụ phạm pháp hình sự, đã triệt phá 194 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 753 người.
Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đã triệt phá 454 vụ với 849 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 37,58 kg heroin, 260,57 kg ma túy tổng hợp, 3,35 kg cocain, 14,37 kg cần sa, 4 khẩu súng và 49 viên đạn. 

Công an TP.HCM phát hiện người dân trồng cây cần sa trong vườn

Ảnh: Công an TP.HCM

Trong khoảng thời gian nói trên, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 145 người, làm bị thương nặng 33 người.
Công an TP.HCM phát hiện 36 vụ, xử lý 34 người chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ 14 khẩu súng, 3.337 viên đạn các loại và 326 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí.

Một trong những vụ ma túy bị Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ

Ảnh: Công an TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tình hình thế giới diễn biến phức tạp sẽ tác động đến an ninh, trật tự trong nước... Tình hình dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.