Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử vụ án cho vay nặng lãi đầu tiên

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/06/2020 17:33 GMT+7

Lần đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử băng nhóm cho vay nặng lãi, do Lê Đăng Nghĩa (quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Ngày 23.6, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm nhóm cho vay nặng lãi do Lê Đặng Nghĩa (29 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa
Ảnh: Nguyễn Long

HĐXX đã tuyên phạt Lê Đặng Nghĩa 10 tháng tù, Nguyễn Văn Ba (25 tuổi) 8 tháng tù, Đoàn Đức Anh (27 tuổi) 7 tháng tù, Trịnh Văn Quý (26 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) 6 tháng tù,  Ngô Việt Tiến (29 tuổi, quê Hà Nội) 7 tháng tù, Hoàng Quốc Vượng (29 tuổi, quê Bắc Giang) 7 tháng tù, cùng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, các bị cáo kết thân với nhau tạo thành một nhóm ở tại chung tư 18 tầng, TX.Phú Mỹ

Cho vay nặng lãi thuê, cả nhóm kéo nhau vào tù

và chuyên hoạt động cho người dân sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vay tiền lấy lãi để sinh sống.

Nghĩa nhận tiền từ một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch) để giao lại cho các bị cáo trong nhóm đưa người khác vay.

Nghĩa là quản lý, phân chia địa bàn cho vay và cũng thực hiện hành vi cho vay lấy lãi.

Lãi suất 1%/ ngày

Nhóm của Nghĩa cho vay với lãi suất 1%/ ngày. Người vay tiền phải trả góp trong 25 ngày liên tục.

Mỗi ngày người vay trả lãi 1% và 1/ 25 số tiền gốc (nghĩa là nếu vay 10 triệu đồng thì một ngày phải trả tiền lãi và gốc là 500.000 đồng).

Hằng ngày, những người trong nhóm của Nghĩa đi thu tiền về giao cho Nghĩa giữ. Khoảng 1 – 2 tháng, Sơn cho người đến gặp Nghĩa lấy tiền. Nghĩa được Sơn đưa lại một khoản tiền lãi để trả lương và chi phí nhà ở, ăn uống, xăng xe đi lại.

Nghĩa được trả 8 triệu đồng/tháng lương, còn mỗi người trong nhóm bị cáo này chỉ được 6 triệu đồng/tháng.

Để kiểm soát hoạt động cho vay, Sơn tạo group Zalo tên “Vũng Tàu”, gồm các thành viên trong nhóm của Nghĩa.

Khi cho vay tiền, nhóm của Nghĩa ghi giấy nợ, đưa người vay ký tên và dùng điện thoại chụp ảnh lại để gửi lên group Zalo này.

Từ khoảng tháng 6 – 11.2019, thông qua việc phát tờ rơi, tiếp cận các chủ quán cà phê để kiếm người vay tiền, nhóm của Nghĩa đã cho 45 người vay, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận việc cho vay nặng lãi là sai nhưng không nghĩ sẽ bị phạt tù.

Các bị cáo đồng phạm với Nghĩa khai báo tại tòa
Ảnh: Nguyễn Long

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhóm bị cáo Lê Đặng Nghĩa là vụ án đầu tiền trên địa bàn tỉnh xét xử về tội cho vay nặng lãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.