Bà Rịa - Vũng Tàu 'đau đầu' với nạn chiếm đất rừng

09/12/2015 13:45 GMT+7

Tình trạng khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp... đây là những vấn đề mà ngay tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phải tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục.

Tình trạng khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp... đây là những vấn đề mà ngay tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phải tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trinh phát biểu tại buổi khai mạc - Ảnh: Nguyễn LongChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trinh phát biểu tại buổi khai mạc - Ảnh: Nguyễn Long
Sáng nay 9.12, kỳ họp lần thứ 11của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 5, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã khai mạc trọng thể. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong năm 2015 vẫn còn nhiều hạn chế.
Cụ thể, doanh thu thương mại, du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch, tổng thu ngân sách trên địa bàn và thu ngân sách địa phương được hưởng không đạt dự toán. Tiến độ khởi công một số công trình bố trí khởi công mới còn chậm; xây dựng xã nông thôn mới, số giường bệnh trên vạn dân không đạt kế hoạch.
Sáng nay 9.12, kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 5, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã khai mạc trọng thể - Ảnh: Nguyễn Long
Theo ông Lĩnh, tình trạng khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường của các cơ sở chế biến hải sản, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn biến phức tạp...
“Đây là những vấn đề mà ngay tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phải tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo để tìm ra các giải pháp khắc phục trong năm 2016 cũng như cho giai đoạn 5 năm 2016-2020”, ông Lĩnh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.