Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi biển Long Hải bị một công ty 'chiếm' để trồng dừa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/11/2020 21:13 GMT+7

Hơn 3.700 m 2 bãi biển Long Hải, là đất do nhà nước quản lý, bất ngờ bị một công ty 'chiếm' để trồng 200 cây dừa.

Ngày 16.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại bãi biển Long Hải (TT.Long Hải, H.Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) có hàng trăm cây dừa cao trên dưới 4 m được trồng từ nhiều tháng qua. Các cây dừa ở bãi biển đã ra rễ non, một số cây khác thì bị sóng biển đánh lật ngang, tróc gốc.

Bãi biển Long Hải bị chiếm trái phép để trồng dừa

Ảnh: Nguyễn Long

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TT.Long Hải cho biết khu vực có những cây dừa này nằm ở bãi biển, là đất bãi bồi ven biển do nhà nước quản lý. Báo cáo của Phòng TN - MT H.Long Điền cũng cho biết có 200 cây dừa được trồng trên diện tích hơn 3.700 m2 bãi biển Long Hải, là đất do nhà nước quản lý.

Cũng theo Phòng TN - MT H.Long Điền, đến nay phía công ty trồng dừa vẫn chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến diện tích đất bãi bồi này.

UBND TT.Long Hải cho biết Công ty TNHH du lịch khách sạn Phúc Đạt, trụ sở tại TT.Long Hải, chủ đầu tư một dự án khu du lịch, đã tự ý chiếm đất bãi bồi để trồng dừa. Vụ "chiếm" bãi biển Long Hải để trồng dừa đã được báo cáo lên UBND H.Long Điền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.