Bà Rịa - Vũng Tàu: 343 công dân Việt Nam từ Úc về được cách ly phòng Covid-19

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/08/2020 15:16 GMT+7

343 công dân Việt Nam từ Úc về nước được ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào nơi bố trí cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn Minh Đạm (H.Long Điền).

Đến 7 giờ ngày 8.8, công tác tiếp nhận, kiểm tra y tế cho 343 công dân Việt Nam từ Úc về nước đã được ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện xong và đưa vào nơi bố trí cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn Minh Đạm (H.Long Điền).

Những chiến sĩ áo xanh ngày đêm lặng thầm truy vết Covid-19

Tối 7.8, máy bay số hiệu VN 780 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 343 công dân Việt Nam từ Úc đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, toàn bộ hành khách được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp nhận và bàn giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện việc cách ly theo quy định.
Tất cả những công dân này được đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Trung đoàn Minh Đạm (H.Long Điền) lúc 3 giờ ngày 8.8 để thực hiện cách ly. Ban đầu ghi nhận không có công dân nào bị sốt.

Các công dân Việt Nam từ Úc về tại Trung đoàn Minh Đạm

Ảnh: Nguyễn Long

Trung đoàn Minh Đạm có tất cả 14 phòng, trong đó 9 phòng có thể bố trí được 30 đến 35 giường, 5 phòng còn lại bố trí 3 - 4 giường, là nơi dành cho người có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19.
Trung đoàn Minh Đạm đã lắp đặt hệ thống wifi cho các công dân có thể sử dụng trong thời gian cách ly phòng, chống Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 8.8: Thêm nhiều ca bệnh mới, hồi hộp với kỳ thi sát đỉnh dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.